Có năng khiếu nhiếp ảnh từ khi còn ngồi ghế phổ thông, nhưng thật sự đến với nhiếp ảnh mới hơn 2 năm nay, Nhiếp ảnh trẻ Dũng Phạm mê chụp ảnh đời sống thường nhật và phong cảnh, thích thử nghiệm các góc máy, thiết bị công nghệ mới như flycam, dành khá nhiều thời gian đi lại để tìm kiếm những cái mới. Anh đã đi gần như mọi miền đất nước để sáng tác, và các tỉnh phía Bắc là nơi anh có nhiều ảnh nghệ thuật nhất. Trong đó đó, điểm dừng chân để lại cho tay máy này nhiều kỷ niệm và những bức ảnh tâm đắc nhất vẫn là Vịnh Lan Hạ.

Vịnh Lan Hạ có hình dáng cong như vòng cung với hơn 400 đảo lớn và nhỏ được phủ đầy thảm thực vật tạo nên một bức họa thiên nhiên tuyệt đẹp, như một kỳ quan của tạo hóa.

Từ địa điểm còn mới mẻ, xa lạ với nhiều người, vịnh Lan Hạ (Cát Bà) trở thành điểm đến hot trong mùa hè 2020 nhờ sự “lăng xê” của tài tử Leonardo DiCaprio. Tài tử Hollywood không thể kìm lòng trước vịnh biển tuyệt đẹp này của Việt Nam, anh nhận định “nơi đây giống như một thiên đường”. Kèm theo những chia sẻ, Leonardo DiCaprio kêu gọi mọi người hãy chung tay giữ gìn môi trường ở đây.

Nằm ngay sát vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ (Cát Bà) là một trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam với phong cảnh trù phú, những dãy núi đá vôi hoang sơ, eo biển thơ mộng… Đến với vịnh Lan Hạ, có hàng loạt trải nghiệm từ khám phá, ăn chơi cho đến nghỉ dưỡng để du khách trải nghiệm.

Vịnh Lan Hạ trải dài trên diện tích rộng hơn 7.000 hécta, trong đó hơn 5.400 hécta là vườn quốc gia Cát Bà thuộc quyền quản lý của khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận.

Vịnh Lan Hạ nằm ở phía đông đảo Cát Bà, TP Hải Phòng, liền kề với vịnh Hạ Long. Vịnh rộng trên 7.000ha, bao gồm khoảng 400 hòn đảo lớn nhỏ. Nằm trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà, Lan Hạ được biết đến với tư cách là một vùng vịnh tuyệt đẹp, với mặt nước quanh năm xanh biếc hình vòng cung gồm khoảng 400 hòn đảo lớn, nhỏ. Khác các đảo đá vôi ở vịnh Hạ Long, các đảo đá vôi trong vịnh Lan Hạ đều được phủ lên mình một thảm thực vật tự nhiên xanh mướt.

Bất cứ người dân huyện đảo Cát Bà nào cũng có thể tự hào giới thiệu với du khách trong và ngoài nước: “Vịnh Lan Hạ là điểm nhấn cực kỳ hấp dẫn đối với du khách khi đến với Cát Bà chúng tôi. Trên Vịnh Lan Hạ có trên 130 bãi tắm hoàn toàn hoang sơ, tự nhiên và quyến rũ. Đặc biệt, trên những bãi tắm này có những hang động mà du khách có thể vào để trải nghiệm, khám phá, vì trong đó có cả rừng nhiệt đới. Trên Vịnh Lan Hạ có những dãy núi đá vôi san sát nhau. Du khách đến đây nên đi tour vì đó là khu dự trữ sinh quyển để có hướng dẫn viên hướng dẫn tới những điểm đẹp nhất mà không ảnh hưởng tới thiên nhiên”.

Bất cứ ai dù khó tính đến mấy đều phải thừa nhận, các bãi tắm ở đây rất đẹp, nước biển trong xanh. Các du khách khi đi qua hang Sáng Tối, hang xuyên thủy lớn ở vịnh Lan Hạ bằng thuyền Kayak sẽ không bao giờ quên được những rặng san hô đầy màu sắc và những chú cá nhỏ bơi tung tăng ngay cạnh mạn thuyền. Do chưa có bàn tay con người đụng vào nên Vịnh vẫn giữ được vẻ hoang sơ vốn có, xứng đáng được ví là “vịnh Hạ Long thứ hai” và là một trong những địa điểm đáng ghé thăm nhất Đông Nam Á theo gợi ý của Tạp chí du lịch Mỹ. Và tôi, người viết bài này cũng không hề quá lời khi dẫn lại đánh giá của tài tử Leonardo DiCaprio rằng “Vịnh Lan Hạ mang vẻ đẹp của thiên đường” và chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội Câu lạc bộ các vịnh đẹp thế giới từ tháng 5/2020.

Tất cả những vẻ đẹp này đã được Nhiếp ảnh Dũng Phạm ghi lại dưới góc nhìn của mình. MXH Vietnam Beauty xin trận trọng giới thiệu bộ ảnh đẹp quyến rũ của Vịnh Lan Hạ do Dũng Phạm chụp:

Để khám phá vịnh Lan Hạ, từ Hà Nội, du khách mất khoảng 90 phút đi cao tốc là tới bến phà Gót, Hải Phòng hoặc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Từ Hạ Long, một số du thuyền kinh doanh dịch vụ nghỉ đêm trên vịnh Lan Hạ sẽ dùng cano đón ở bến cảng Tuần Châu hoặc bến cảng Sun ra bến Gia Luận rồi đi tiếp ra vịnh Lan Hạ.
Buổi sáng trên vịnh, ngồi trên boong tàu đợi bình minh lên là một điều rất thú vị. Một buổi sáng thanh bình với không khí trong lành, e ấp như một nàng thiếu nữ đang độ xuân thì. Chiều xuống, không gian nơi này bỗng trở nên lộng lẫy, mang vẻ đẹp đằm thắm, bí ẩn của một người phụ nữ quyến rũ.
Sự khác biệt của vịnh Lan Hạ so với một số vịnh khác chính là những bãi cát trắng nhỏ, nước trong xanh

Dũng Phạm có một niềm đam mê bất tận với nhiếp ảnh và du lịch. Anh thích đi đến nhiều nơi, chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của thiên nhiên và lưu giữ lại những hình ảnh đẹp.

Từ địa điểm còn mới mẻ, xa lạ với nhiều người, vịnh Lan Hạ (Cát Bà) trở thành điểm đến hot trong mùa hè 2020 nhờ sự “lăng xê” của tài tử Leonardo DiCaprio.