Khi nhắc đến miền tây điều đầu tiên mọi người sẽ nghĩ ngay đến một vùng sông nước và những vườn cây ăn trái. Nhưng mọi người đã quên một điều rằng miền tây còn có biển và biển miền tây vẫn đẹp như bao vùng biển khác. Chính vì vậy mà Hảo đã quyết định về Hà Tiên để mang một chút mặn mà của biển cả miền tây đến với mọi người và khẳng định với mọi người rằng miền tây không chỉ là sông nước.

Với cảnh đẹp hoang sơ trên những hòn đảo nhỏ tại Kiên Lương đã mở ra tiềm năng phát triển du lịch biển đảo, từ đó tạo ra các tuyến du lịch đa dạng và phong phú, thu hút đông đảo du khách đến với Kiên Lương, trong đó Ba Hòn Đầm trong thời gian qua là một địa điểm du lịch thu hút đông đảo du khách đến tham quan và khám phá.
Từ bến tàu tại xã Bình An, huyện Kiên Lương mất khoảng 25 phút đi tàu, du khách sẽ được đặt chân đến điểm du lịch Ba Hòn Đầm. Ba Hòn Đầm được hình thành bởi 3 hòn đảo gồm Đầm Dương, Đầm Đước và Đầm Giếng thuộc ấp Hòn Ngang, xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương. Ba Hòn Đầm được nhiều du khách khắp nơi biết đến với những vẽ đẹp hoang sơ của núi, rừng và những bãi biển nước trong xanh, không khí trong lành, đến đây du khách có được trãi nghiệm thú vị khi tự tay bắt và thưởng thức các loại hải sản từ thiên nhiên như nghêu, sò, ốc…
Nơi đây đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách trong suốt thời gian qua. Chị Phan Thị Huỳnh Như du khách đến từ Thành phố Hồ chí Minh, chia sẽ: “Ở đây rất đẹp, không khí trong lành thoải mái, ở đây có thể nghỉ dưỡng, biển và gió mát mẽ thoải mái hơn ở những nơi đông đúc khác”.

Dưới đây là những kinh nghiệm và những địa điểm Hảo ghé qua, mọi người tham khảo nhé!

📍Ba Hòn Đầm

Giá tàu đi Ba Hòn Đầm
Mỗi người: 200.000 VNĐ/trong ngày, 250.000/qua đêm.
Điện thoại : 094.36.36.118 – 090.77.88.203 (Anh Đức).

Quần đảo Bà Lụa thuộc Kiên Lương - Kiên Giang thường được mọi người ví là “Vịnh Hạ Long của phương Nam”. Khu vực quần đảo Bà Lụa gồm nhiều Hòn nằm rải rác gần bờ. Có khoảng 45 đảo lớn nhỏ trong vùng biển huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Nhưng trong số đó hiện có Ba Hòn Đầm có dịch vụ du lịch nguyên sơ, như ăn ngủ nghỉ và có dịch vụ tàu đưa đi thăm quan. Trong số trên 40 đảo của quần đảo Bà Lụa chỉ có 10 đảo có cư dân sinh sống. Những hòn đảo do dân bản địa đặt tên tuỳ theo hình dạng, cùng với những truyền thuyết, giai thoại như: Hòn Heo, Hòn Dê, Hòn Ngang, Hòn Đước…

“Khi đến đây thấy quần đảo Bà Lụa đẹp, khung cảnh hoang sơ thoải mái vui chơi, bắt ốc sò tự nhiên sử dụng luôn và dùng luôn, rất thoải mái nơi đây rất đẹp, khi đến đây cảm nhận nơi đây thật tuyệt vời”, anh Phan Thành Minh Lý du khách đến từ Thành phố Hồ chí Minh thông tin thêm.
Ba Hòn Đầm là một nhóm hòn đảo thuộc Quần đảo Bà Lụa, huyện Kiên Lương thường được mọi người ví như là Vịnh Hạ Long Phương Nam, khu vực quần đảo Bà Lụa có nhiều hòn đảo lớn nhỏ nằm rải rác gần bờ tạo cho nơi đây một bức tranh thiên nhiên biển đảo huyền ảo. Điều đặc biệt là các hòn đảo nơi đây nước biển cạn, tại điểm du lịch Ba Hòn Đầm khi nước cạn du khách có thể đi bộ qua lại giữa 3 hòn đảo, mỗi đảo có một vẽ đẹp độc đáo riêng biệt thu hút được sự tò mò, khám phá của những du khách khi đặt chân đến nơi đây.
Hiện nay, phương tiện đi lại ra Ba Hòn Đầm được thuận tiện, nhiều doanh nghiệp tại địa phương đã đầu tư phát triển du lịch bài bản, tạo ra các điểm dừng chân cho du khách đến tham quan được đầy đủ, tiện nghi phục vụ tốt cho du khách. Nhiều công ty lữ hành đã hình thành các tour du lịch tham quan khám phá các hòn đảo lớn nhỏ của huyện Kiên Lương.

Khu vực biển xung quanh quần đảo Bà Lụa là biển nông, nhiều nơi nước ròng có thể đi được từ đảo này sang đảo khác, nước ngập không quá lưng người lớn. Ba hòn được tách rời nhau và chia đều cho ba hướng: Đông Nam – Tây Bắc và Đông Bắc có tên gọi chung là Ba Hòn Đầm. Các tên gọi là: Đầm Giếng, Đầm Dương và Đầm Đước. Nước mọi người có thể thoải mái tắm và tự tay mình bắt được như “mò nghêu, sò, ốc hến hay lặn ngắm san hô”. Kinh nghiệm cho mọi người là nên đi vào buổi sáng sớm để có thể đi hết cả ba hòn, do hôm Hảo đi khá trễ nên chỉ tham quan được một hòn thôi.

Ngoài đảo Phú Quốc có diện tích lớn nhất cả nước, ngoài ra thì Kiên Giang còn nhiều đảo nhỏ ở đây vẫn khá hoang sơ, thích hợp cho du khách yêu thiên nhiên, yên tĩnh tránh xa ồn ào,náo nhiệt của chốn thị thành…

 

📍Thành Phố Hà Tiên

Hà Tiên là một thành phố lâu đời ở miền tây nên mọi người dễ dàng bắt gặp được những hình ảnh cổ kính đến từ thành phố này. Trong chuyến đi của Hảo thì Hảo ở lại Hà tiên vào buổi tối và buổi sáng. Buổi tối mọi người có thể đi ăn hải sản ở chợ đêm, đặc biệt hơn Hảo chọn xe lôi đi tham quan 6 điểm nổi bậc tại thành phố. Xe lôi tại thành phố khá dễ đón, mọi người có thể đón ngay tại trung tâm. Giá 30k/người mọi người sẽ đi hết thành phố Hà Tiên về đêm. Buổi sáng Hảo đi lại con đường cũ mà hôm qua đã đi xe lôi để có thể ngắm Hà Tiên rõ nét hơn. Hảo khuyên mọi người nên đi vào khu chợ Hà Tiên và đi dọc theo con đường trung tâm cũ vì khu ấy có khá nhiều nhà cổ (Tuần Phủ Đạt), còn đường ăn uống thì mọi người nên đi vào đường Trần Hầu. Hảo ghé Hà Tiên chỉ vỏn vẹn một ngày thôi nên có thể chưa khám phá được hết và chắc chắn Hảo sẽ quay lại đây vào một dịp gần nhất nhé!

Thị xã Hà Tiên (thành lập từ năm 1998 tách ra từ huyện Hà Tiên cũ) chính thức được công nhận là thành phố thuộc tỉnh Kiên Giang, vào ngày 3/11/2018. Thành phố này gồm các phường Đông Hồ, Tô Châu, Pháo Đài, Bình San và các xã Mỹ Đức, Thuận Yên, Tiên Hải. Thành phố Hà Tiên thuộc vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Thời điểm năm 1998, thu nhập bình quân đầu người ở đây chỉ khoảng 4,6 triệu đồng/người/năm. Đến cuối năm 2017, con số này đạt gần 69 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại - dịch vụ và du lịch phát triển mạnh. 9 tháng đầu năm 2018, lượt khách đến Hà Tiên đạt hơn 2,2 triệu (trong đó khách quốc tế 24.567 lượt) tăng 25,55% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 87,52% so với kế hoạch. Tổng doanh thu dịch vụ du lịch đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Đến năm 2020, Hà Tiên dự kiến đón hơn 3 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 2.700 tỷ đồng.
Theo nghị quyết, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thành phố Hà Tiên trên cơ sở toàn bộ 16,96 km2 diện tích tự nhiên và 81.576 người của thị xã Hà Tiên trước đây. Địa giới hành chính thành phố Hà Tiên: Đông giáp huyện Giang Thành, tây giáp vịnh Thái Lan, nam giáp huyện Kiên Lương (Kiên Giang), bắc giáp Vương quốc Campuchia.
Mưu sinh
Niềm vui những ngày nghỉ học
mưu sinh
Tắm biển chiều
Vẻ đẹp bình dị nơi sứ đảo

📍Địa điểm ăn uống:
Bún Kèn - món khá lạ mọi người nên thử nhé!
Bánh mì Hồng Ngọc - tiệm bánh mì nổi tiếng ngon nhất Hà Tiên.
Hủ tiếu hấp - Hảo ăn tại một quán cóc trên đường Trần Hầu.
Quán Ngọc Ngân - Hảo ăn tại chợ đêm Hà Tiên.

Nguồn: Nguyễn Hoàn Hảo/ Fanpage Here We Go