Là biểu tượng lịch sử của mảnh đất và con người Bình thuận. Là ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam (xây dựng năm 1897). Đảo Kê Gà nay thuộc thôn Kê Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam. Đây là một vùng vịnh nên thơ, sóng lặng.

Tất cả kiến trúc từ cửa ra vào đến họa tiết đều trổ theo lối người Pháp. Độ cao ngọn hải đăng là 41,5 mét, xây hình bát giác toàn bằng đá. Từ tâm đèn hải đăng kéo xuống mực nước biển là 65 mét, kích thước mỗi cạnh của chân tháp là 2,6 mét. Trên ngọn tháp có bóng đèn công suất lớn làm tín hiệu hướng dẫn tàu bè qua lại.

Toàn cảnh hải đăng Kê Gà

Tác giả: Art Nguyễn Hà