811-1704959567.jpg
 

Đèo Prenn nằm uốn lượn quanh những dãy núi cao của tỉnh Lâm Đồng, tọa lạc trên quốc lộ 20 và kéo dài khoảng chừng 11km. Từ địa điểm này đi thêm khoảng 10km bạn sẽ đến được trung tâm Đà Lạt. Tên gọi của đèo cũng gây tò mò cho nhiều người, thực chất nó bắt nguồn từ tiếng Chăm với ý nghĩa là xâm chiếm.

Không chỉ là sự độc đáo đến từ tên gọi, khung cảnh hai bên đèo Prenn cũng là điều thu hút du khách khám phá. Trong suốt hành trình vượt đèo chúng ta sẽ được trải nghiệm nhiều điều vô cùng lý thú. Bởi cung đường đèo băng qua ngọn thác Prenn nổi tiếng nên du khách có thể dừng chân lại thăm thú và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ nơi đây.

11-1704959568.jpg
 
41-1704959568.jpg
 

Thác có dòng nước chảy ồ ạt từ trên cao xuống, lượng nước nhiều tạo nên khung cảnh tựa như một tấm lụa mềm giữa núi rừng đại ngàn. Hơn nữa, đèo Prenn cũng không quá hiểm trở như nhiều ngọn đèo khác ở Đà Lạt với độ dốc không cao, khúc cua cũng không quá gấp như đèo Dran hay đèo Sông Pha. Thế nên các phượt thủ cũng sẽ đỡ lo lắng hơn khi đi xe máy trên đèo.

Bên cạnh vẻ đẹp tự nhiên thì du khách đến đây còn bị thu hút bởi những câu chuyện ly kỳ ẩn đằng sau đó. Đó là sự tích đèo Prenn, một câu chuyện ma mị có liên quan đến ngôi biệt thự lớn bị bỏ hoang nằm trên đèo. Mọi người vẫn thường truyền tai nhau nhiều câu chuyện liên quan đến lý do biệt thự bị bỏ hoang, trong đó phần lớn nguyên nhân dính đến việc nó bị ma ám nên ai đi ngang qua cũng sẽ có cảm giác hơi lạnh sống lưng.

111-1704959567.jpg
 
82-1704959568.jpg
 
151-1704959567.jpg
 

Dọc đèo có vườn mai anh đào cực lớn, số lượng lên đến hàng ngàn cây nằm từ khu vực giáp Đức Trọng lên tới đầu đèo. Khu vườn này nằm dọc theo đèo, mỗi độ đến mùa nở hoa lại mang một vẻ đẹp đằm thắm xen lẫn giữa vẻ tươi non của rừng thông bạt ngàn, khiến cả ngọn đèo Prenn trở nên duyên dáng hơn bao giờ hết. Vườn mai anh đào này hiện đang được chăm sóc rất kỹ lưỡng, nếu có dịp ghé thăm vào mùa hoa nở du khách sẽ được thấy cả một dải lụa hồng trải dài trước mắt.

611-1704959565.jpg
 

Đèo Prenn có mặt đường cũ chỉ rộng 7m với 2 làn xe, gây khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho xe cộ khi lưu thông qua tuyến. Để người dân đi lại được thuận lợi, nhanh chóng và an toàn hơn, đèo Prenn đã được nâng cấp theo phương án tuyến hạn chế bạt núi, điều chỉnh cục bộ taluy âm để đảm bảo giữ cảnh quan, giảm thiểu tác động đến rừng thông nguyên sinh.

Sau khi hoàn thành, đèo Prenn là tuyến đường đèo có quy mô mặt đường rộng nhất cung đường đèo ở Việt Nam với mặt đường rộng 14,5m, 4 làn xe – tương đương quy mô đường cao tốc hạn chế (đầu tư giai đoạn 1). Một số khúc cua ngoặt nguy hiểm trên đèo Prenn sẽ được nắn thẳng để mở rộng tầm nhìn. Đặc biệt, “khúc cua tử thần” tại lý trình Km224+854 gần thác Datanla được nắn thẳng bằng cầu cải tiến, xóa sổ điểm đen tai nạn giao thông trên tuyến.

dji-02911-1704959566.jpg
 
dji-02801-1704959567.jpg
 
dji-02781-1704959567.jpg
 
dji-02851-1704959566.jpg
 
dji-02771-1704959565.jpg
 
31-1704959565.jpg
 
dji-08451-1704959565.jpg
 
dji-02391-1704959565.jpg
 
101-1704959564.jpg
 
dji-02611-1704959565.jpg
 

Nguồn hình ảnh: Bản quyền thuộc MXH @Vietnam Beauty