Cách Hà Nội 140km về phía Tây theo quốc lộ 2 (hoặc quốc lộ 32), trong lưu vực sông Chảy thuộc địa phận huyện Yên Bình và một phần huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái, hồ Thác Bà - "Vịnh Hạ Long trên núi" hiện lên ngay giữa núi rừng hùng vỹ của vùng Tây Bắc.

Thác Bà là tên gọi hồ nước nhân tạo được khởi công xây dựng từ năm 1962 và hoàn thành năm 1970 với mục đích làm nghẽn dòng sông Chảy tạo ra hồ nước phục vụ cho công trình nhà máy thủy điện Thác Bà.

Hồ Thác Bà là nguồn cung cấp nước cho nhà máy thủy điện Thác Bà – công trình thủy điện đầu tiên của Việt Nam. Ngoài dòng sông Chảy là nơi cung cấp nguồn nước chủ yếu, hồ Thác Bà còn nhận thêm nguồn nước từ hệ thống ngòi lớn như ngòi Hành, ngòi Cát…, làm tăng lượng phù sa và phong phú các loài sinh vật. Hồ có nước trong xanh, xung quanh được bao bọc bởi thảm thực vật xanh tốt. Đến với hồ Thác Bà, bạn sẽ được tận hưởng bầu không khí mát mẻ, trong lành giữa mênh mông trời nước, ngồi thuyền dạo hồ, ghé thăm các quần thể trong khu sinh thái. Những hoạt động khám phá, du ngoạn hồ Thác Bà sẽ mang đến những trải nghiệm khó quên.

Hồ Thác Bà có nước trong xanh, trên các đảo được bao phủ bởi thảm thực vật xanh tốt.

Với tổng diện tích 23.400 ha, rộng hơn 30km và dài 80km, đây hiện đang là một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Mực nước trong hồ có độ sâu dao động trong khoảng từ 46 đến 58 mét, với khoảng gần 4 tỷ mét khối nước. Sở dĩ hồ Thác Bà được ví như “Vịnh Hạ Long trên núi” là vì bên trong hồ có đến 1.300 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên nên thơ, trữ tình quyến rũ lòng người.

Hồ có đến 1.300 hòn đảo lớn nhỏ, đó cũng là lý do hồ được ví như "Vịnh Hạ Long trên núi".

Cuộc sống của bà con gắn bó với hồ Thác Bà từ bao đời nay vẫn êm ả trôi qua, không xô bồ, tấp nập mà giữ nguyên truyền thống văn hoá của dân tộc mình. Bà con ven hồ cũng phát triển mạnh việc chăn nuôi cá lồng trên hồ hay đánh bắt cá giáp bờ, đây là nghề chính để phát triển kinh tế đối với người dân nơi đây. Hiện nay tại hồ có 2 hình thức nuôi cá đó là nuôi cá trong lồng và nuôi cá trong eo ngách (dùng lưới chắn các eo ngách của hồ để nuôi cá) với 10 loại cá chính, trong đó: trắm cỏ, rô phi vằn, nheo Mỹ, trắm đen, diêu hồng có sản lượng lớn và được nuôi phổ biến hơn cả. Khi đến đây du lịch nhất định phải thưởng thức món cá nướng với cách tẩm ướp của người Thái, vị ngọt của cá hòa quyện cùng vị tê cay của các nguyên liệu của núi rừng Tây Bắc như mắc khén, hạt dổi... sẽ khiến bạn nhớ mãi hương vị của món ăn này. Còn gì tuyệt hơn khi được tự tay bắt cá, nướng và thưởng thức ngay giữa lòng hồ Thác Bà rộng lớn.

Lồng nuôi cá của người dân nhìn từ trên cao.

Nên đến hồ Thác Bà vào thời điểm nào?

Với diện tích rộng lớn nên bầu không khí tại hồ Thác Bà quanh năm luôn mát mẻ và dễ chịu. Vào mùa hè, nhiệt độ tại đây thấp hơn các khu vực xung quanh ít nhất từ 1 đến 2 độ C. Mùa hè là khoảng thời gian lý tưởng nhất để khám phá nơi đây. Bạn không nên đi vào mùa mưa vì lúc này lượng nước trong hồ dâng cao, sẽ nguy hiểm hơn khi di chuyển trên mặt hồ bằng thuyền.

Thời điểm lý tưởng nhất để đến hồ Thác Bà là vào mùa hè, nhờ diện tích hồ lớn nên nhiệt độ ở khu vực gần hồ nhiệt độ sẽ giảm từ 1-2 độ, làm không khí dịu mát hơn.

Đến với hồ Thác Bà, du khách có thể dong thuyền lênh đênh trên sóng nước, hòa mình cùng với thiên nhiên và cảm nhận bầu không khí mát mẻ trong lành. Sau khi mãn nhãn với điệp trùng núi đảo giữa mênh mông trời nước, du khách có thể ghé thăm động Thủy Tiên, động Xuân Long, núi Cao Biền, núi Chàng Rể, đền Thác Ông, đền Thác Bà…, khám phá những cánh rừng nguyên sinh hoặc ngược dòng sông Chảy đến với đất Ngọc Lục Yên thăm hang chùa São, đền Đại Cại, bình nguyên xanh Khai Trung… mang đậm những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Tày, Dao…

Lênh đênh trên thuyền ngắm hồ Thác Bà, cảm nhận không khí mát mẻ trong lành sẽ là trải nghiệm đáng nhớ khi đến đây.

Di chuyển đến hồ Thác Bà như thế nào?

Hồ Thác Bà nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 140 km và chỉ cách trung tâm thành phố Yên Bái khoảng 50 km.

Với phương tiện công cộng: Các bạn ở xa có thể đi xe khách hoặc máy bay đến thủ đô Hà Nội, rồi bắt xe khách đến thành phố Yên Bái, sau đó tiếp tục đi bằng taxi hoặc xe ôm để đến khu du lịch sinh thái hồ Thác Bà.

Với xe máy: Xuất phát từ trung tâm thành phố Hà Nội, bạn di chuyển ra đường Hồ Tùng Mậu, sau đó chạy dọc theo tuyến đường quốc lộ 32 để đến thành phố Yên Bái.

Bài viết: Phuong Hoa

Ảnh: Lê Trung Thắng