Khoảng vài năm trở lại đây, việc leo Bạch Mộc Lương Tử nổi lên như một trào lưu được rất nhiều các bạn yêu thích leo núi đưa vào danh sách cần phải chinh phục. Thực tế, việc khám phá đỉnh núi này đã được nhiều bạn trẻ khởi xướng vào khoảng năm 2013. Đây là đỉnh núi cao thứ 4 ở Việt Nam sau các đỉnh Fansipan, Putaleng, Pusilung.

Mây giăng kín cả ngọn Bạch Mộc Lương Tử.

Hãy cùng Vietnam Beauty ngắm vẻ đẹp Bạch Mộc Lương tử qua ống kính của nhiếp ảnh gia HAI LECAO.

HAI LECAO sinh năm 1984, quê ở Hưng Yên, hiện anh là nhiếp ảnh gia làm việc tại Hà Nội.

Bạch Mộc Lương Tử ở đâu?

Bạch Mộc Lương Tử là một ngọn núi thuộc dãy Kỳ Quan San (cũng có thông tin cho rằng cái tên Bạch Mộc Lương Tử xuất phát từ Bạch Mộc Lương, một dãy núi nằm sát biên giới Việt Nam Trung Quốc). Dãy núi này là ranh giới tự nhiên giữa 2 xã Sin Suối Hồ (Phong Thổ, Lai Châu) và Sàng Ma Sáo (Bát Xát, Lào Cai).

Hòa mình vào thiên nhiên.
Cuộc hành trình thật thú vị.

Leo núi vào mùa nào?

Có lẽ nên leo núi vào khoảng thời gian giao mùa giữa mùa xuân và mùa hè bởi lúc này thời tiết không còn quá lạnh nhưng cũng chưa nóng quá. Leo vào mùa hè, trời nắng mà phải di chuyển với quãng đường dài như vậy thường sẽ khiến cơ thể mất nước nhiều và mệt hơn. Tuy nhiên, leo vào mùa đông cũng là một trải nghiệm không tồi, vào những năm thời tiết rét đậm, có thể bạn sẽ leo núi với những con đường tuyết xung quanh.

Đường đi đến Bạch Mộc Lương Tử?

Hiện tại, có 2 đường để lên được đỉnh Bạch Mộc Lương Tử, một đường đi từ Bát Xát, Lào Cai và một đường đi từ Phong Thổ, Lai Châu. Đường từ Lai Châu dễ đi hơn, đa dạng địa hình hơn, rừng rậm còn nguyên nên có nhiều thứ để nhìn ngắm và xem. Đường từ Lào Cai xa hơn, dài hơn và khó hơn, có nhiều sống núi và vách đá. Tuy nhiên rừng cháy hết rồi, về thực động vật thì không đa dạng bằng nhưng góc nhìn thoáng hơn nên khả năng các bạn sẽ có những bức ảnh đẹp hơn.

Đây là một địa điểm rất nổi tiếng trong giới các bạn yêu du lịch bụi và trekking, cung đường leo Bạch Mộc Lương Tử có thể đi từ cả 2 phía Lào Cai và Lai Châu.

Đi từ Lào Cai

Từ Hà Nội các bạn bắt xe giường nằm đi Lào Cai (hoặc Sapa). Xe muộn nhất của nhà xe Sao Việt (chạy từ 779 Giải Phóng, số 7 Phạm Văn Đồng hoặc bến xe Mỹ Đình) khoảng 11h và đến Lào Cai khoảng 3h sáng hôm sau.

Từ trung tâm Lào Cai có 2 cách để vào đến Sàng Ma Sáo.

Thuê xe máy để đi nếu đi ít người, muốn tiết kiệm chi phí. Từ Lào Cai hoặc Sapa đi vào đến chợ Mường Hum rồi hỏi đường đi Sàng Ma Sáo (thường thì porter sẽ đợi bạn ở chợ Mường Hum luôn rồi).

Thuê xe ô tô 16 chỗ, giá từ Lào Cai vào đến điểm leo vào khoảng 1700k cho xe 16 chỗ.

Với đường Lào Cai, tổng quãng đường từ chân núi lên đến đỉnh vào khoảng 14km, thời gian cần thiết để đi vào khoảng 3 ngày 2 đêm. Trên đường lên đến điểm cao nhất của đỉnh núi các bạn sẽ có thời gian nghỉ ngơi ở lán 2100m đồng thời săn mây tại đỉnh núi Muối ngay gần đó.

Đi từ Lai Châu

Nhiếp ảnh gia HAI LECAO chinh phục Bạch Mộc Lương Tử

Từ Hà Nội các bạn bắt xe giường nằm đi Lai Châu (từ bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát), thời gian lên đến Lai Châu khoảng 12 tiếng, đi từ chiều hôm trước thì sáng hôm sau sẽ đến nơi.

Từ bến xe Lai Châu có 2 cách để vào Dền Sung

Đi xe ôm từ đây vào, giá vào khoảng 300k

Gọi mấy đồng chí porter ra đón, giá vào khoảng 250k. Phương án này có vẻ hợp lý bởi đằng nào cũng nhờ mấy anh chàng đó dẫn đi.

Cần chuẩn bị những gì?

- 1 bộ quần áo thật thoải mái để mặc khi đi trek, chọn loại quần dầy một chút để lăn lộn trong rừng cho thoải mái.

- 1 đôi giầy chuyên leo núi, có độ bám tốt bởi đường đi có nhiều đoạn vách đá nguy hiểm, trơn trượt. Tuyệt đối đừng chủ quan ở khoản giầy này bạn nhé, nó quyết định khá nhiều và ảnh hưởng trực tiếp lên bạn trong chuyến đi.

- 1 Balo leo núi (khoảng >40 l là vừa), nhớ dùng loại có dây cài ở cả thắt lưng và ngực. Cài chặt 2 dây này balo sẽ bám chặt vào người, không bị lắc hay xê dịch trong quá trình leo.

- 2-3 bộ quần áo mỏng để thay, số lượng nhiều hay ít tùy thuộc vào mức độ sạch sẽ và khả năng chịu bẩn của bạn.

- Áo ấm, nếu leo mùa hè thì mang theo 1 cái áo phao siêu nhẹ để mặc buổi tối, áo kiểu này còn dễ gấp gọn lại. Nếu leo mùa đông thì tùy tình hình thời tiết ở thời điểm đi mà các bạn mang theo số quần áo rét phù hợp.

- Găng tay hạt nhựa để đeo bám dọc đường

- Miếng dán giữ nhiệt nếu leo vào mùa đông

- Mũ lưỡi trai hoặc mũ rộng vành nếu leo vào mùa hè.

- Đèn pin + pin dự phòng.

- Sạc dự phòng cho các thiết bị điện tử. Nếu đi đường Lào Cai, ở lán 2100m mặc dù có điện nhưng chỉ là điện chạy từ máy phát theo sức nước của suối nên không ổn định, nhiều người sử dụng sẽ bị quá tải. Phương án tốt nhất là mang theo mỗi người một vài pin sạc dự phòng.

- Đồ ăn nhẹ thì tùy vào khẩu vị của từng người, Cùng Phượt chỉ recommend một vài thứ sau vì gọn nhẹ và dễ mang đi thôi.

- Một vài thanh chocolate (đi mùa hè thì có lẽ không cần vì trời nóng nên chocolate thường bị chảy nước trong quá trình leo)

- Một vài thanh lương khô quân đội, cái món này bình thường ở nhà chắc chả bạn nào ăn, nhưng đi leo núi mà đói thì ăn ngon lắm.

- Một gói bánh gạo, một ít bánh oreo (cũng có chocolate), xúc xích ăn liền.

Đường đi khó khăn nhưng phong cảnh cực kì đẹp để thử thách bản thân.
Cảm giác như đi giữa mây trời.

Bài viết: Minh Tuệ

Ảnh: Hailecao

Group: Sinhradehoangda