Nếu bạn là một người đam mê du lịch và yêu thích biển cả thì chắc chắn không thể không biết đến cái tên Cô Tô. Đảo Cô Tô (Quảng Ninh) hiện nay đang là quần đảo thu hút lượng khách du lịch và cắm trại vô cùng lớn bởi sự hoang sơ và nước xanh ngắt tuyệt đẹp của nó.

Cô Tô khi xưa có tên gọi là Chàng Sơn (Núi Chàng), là nơi trú ngụ của ngư dân vùng Đông Bắc Bộ. Cô Tô, Quảng Ninh bao gồm 50 đảo, đá lớn nhỏ nằm ở phía đông Quảng Ninh, diện tích 47,3 km². Đảo Cô Tô lớn, đảo Cô Tô con, đảo Thanh Lân có nhiều bãi biển đẹp nhất.

Cô Tô nổi tiếng bởi vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ vốn có, bãi cát trắng mịn trải dài uốn quanh bờ biển xanh ngắt, nước trong vắt có thể nhìn được chân mình đang đứng dưới biển, những chú cá đang bơi lội và cả những rặng san hô tuyệt đẹp. Đến Cô Tô, du khách có thể dễ dàng bắt gặp những khoảnh khắc xiêu lòng người của cảnh bình minh và hoàng hôn. Đây là thời điểm để cho chúng ta chụp những bức ảnh vô cùng nghệ thuật cùng biển đảo và ánh mặt trời.

Cắm trại qua đêm cũng là lựa chọn lý tưởng khi bạn đi cùng bạn bè và gia đình. Bạn có thể chuẩn bị lều trại một cách cẩn thận trước khi di chuyển đến địa điểm. Bên cạnh đó, đèn pin, đèn lab, thức ăn và củi lửa cũng là những thứ cần thiết. Bạn có thể đi tham quan những khu nổi tiếng của Cô Tô như: Hải đăng Cô Tô, Nhà thờ Cô Tô, Bãi đá Cầu Mỵ, Bãi biển Hồng Vàn, Bãi tắm Vàn Chải,...Tại đảo Cô Tô, bạn và gia đình có thể thuê xe máy với giá 150.000VNĐ - 220.000VNĐ/ngày hoặc thuê xe điện để di chuyển cũng dạo mát và ngắm cảnh tại đây.

Tại huyện đảo Cô Tô có một hòn đảo mang tên Thanh Lân cũng đẹp đến vô cùng. Mấy năm trở lại đây, Thanh Lân đã đón tiếp lượng du khách ghé thăm nhiều hơn bởi sức hấp dẫn lớn đến từ quang cảnh thiên nhiên núi rừng hùng vĩ. Là một xã đảo nằm trong địa phận của huyện đảo Cô Tô. Thanh Lân có diện tích khoảng 27 km2, cũng là một hòn đảo lớn của huyện đảo Cô Tô và là nơi có vị trí chiến lược an ninh quốc phòng rất quan trọng. Thanh Lân nằm cách trung tâm của Cô Tô chỉ 4km theo đường biển và để tới được Thanh Lân thì nhất định du khách phải tới đảo Cô Tô trước.

Cũng như nhiều hòn đảo khác tại khu vực miền Bắc, thời điểm đẹp nhất để du khách ghé thăm đảo là khoảng mùa hè, từ tháng 4, tháng 5 trở đi đến khoảng tháng 8. Tiết trời tại Thanh Lân khi vào hè có quang cảnh rất tuyệt vời, nước biển xanh ngắt, nắng phủ vàng trên các bìa rừng tạo nên cho Thanh Lân một sức sống mạnh mẽ, đầy tươi mới. Hoặc bạn cũng có thể vi vu đến Thanh Lân trong khoảng tháng 9 tới tháng 12, khi mà ngư dân trên đảo bắt đầu vào mùa đi câu mực ống khổng lồ ban đêm. Đảm bảo bạn sẽ có những trải nghiệm hết sức thú vị về cuộc sống lao động của người dân trên đảo.

Không náo nhiệt, tấp nập du khách như đảo Cô Tô, Thanh Lân là một hòn đảo bình yên, thanh tĩnh với những con sóng xanh ngát một màu phủ lên những bờ cát trắng tinh khôi. Được ví như “Hòn ngọc ẩn” giữa chốn biển khơi, Thanh Lân hiện lên một vẻ đẹp cuốn hút một cách lạ kỳ với bất kỳ “đôi chân lữ hành” nào mỗi khi ghé thăm nơi này.

Đảo Thanh Lân là một xã đảo nằm ở huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Đảo có vị trí cách thị trấn Cô Tô (đảo Cô Tô lớn) khoảng 2km đường biển. Cách cảng Cái Rồng, Vân Đồn khoảng 50km đường biển. Đảo có phong cảnh biển vô cùng hoang sơ xinh đẹp, do chưa có nhiều du khách đến đảo, nên đảo vẫn còn là cái tên lạ lẫm với nhiều người.

Thanh Lân nằm cách đất liền về hướng Đông Bắc, là một trong những xã đảo với những bờ biển trong xanh tựa tấm gương trong suốt in màu xanh nhẹ nhàng của bầu trời yên bình của Tổ Quốc, đã dần trở mình thành một điểm đến du lịch hấp dẫn đối với du khách trên khắp miền đất nước ta.

Nằm giữa muôn trùng khơi sóng nước, Thanh Lân may mắn được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho những bờ biển đẹp thơ mộng, lôi cuốn du khách khi tới nơi đảo xa này tham quan, khám phá. Đã đến nơi đây, nhất định bạn nên thả hồn trải nghiệm những bãi biển đẹp lịm tim như: Bãi biển Ba Châu, Bãi tắm Hải Quân, Đỉnh Cáp Cháu,…

Với những người có một tình yêu mãnh liệt với thiên nhiên biển cả thì Thanh Lân quả là một thiên đường trần thế. Chạy khắp đảo là vô số các bãi biển đầy thơ mộng, cả những bãi đá trầm tích đã có tuổi đời hàng thiên niên kỷ.

Cùng với phong cảnh hữu tình, chúng ta còn có cơ hội khám phá cuộc sống sinh hoạt đời thường của người dân trên đảo. Là một hòn đảo tập trung người dân có nguồn gốc từ khắp nơi về làm ăn sinh sống, đảo Thanh Lân là cái nôi nuôi người dân sinh sống với nguồn hải sản phong phú.

Nhân dân trên đảo cũng vô cùng thân thiện, mến khách, nếu bạn muốn trải nghiệm một ngày lao động đầy hứng khởi của ngư dân thì đừng ngần ngại theo dân lên thuyền ra biển nhé. Những mẻ tôm, mẻ mực sau khi thu hoạch được sẽ trực tiếp chế biến và thưởng thức, để thấy hương vị tươi ngon đến lạ. Đảm bảo bạn sẽ có những kỷ niệm tuyệt vời nhất để về khoe với bạn bè mình.

Nếu đã quá chán với những chốn xô bồ, đông đúc, muốn trở về với những gì tự nhiên, hoang sơ nhất của mẹ thiên nhiên để xoa dịu tâm hồn thì đảo Thanh Lân ở Quảng Ninh chính là điểm đến lý tưởng cho bạn rồi đấy.

Một số lưu ý khác khi dựng lều trại ở đảo Cô Tô:

- Cần đóng cửa ngay sau khi ra vào, gói những vật dụng đặc biệt là thiết bị điện tử vào túi chống nước.

- Mang theo những thiết bị chiếu sáng, thuốc chống muỗi, các loại thuốc men khác.

- Tuyệt đối không được hút thuốc trong trại vì dễ gây cháy. Mang theo túi đựng rác, tuyệt đối không được vứt rác tại bãi biển.

- Khi ngủ không nên mặc nhiều quần áo và hãy mở tất cả các cửa thoát khí trừ màn chống muỗi, côn trùng.

- Nên báo với chính quyền địa phương về vị trí mình cắm trại và không quên lấy số điện thoại của cơ quan an ninh gần nhất.

Chuẩn bị những vật dụng cần thiết

Cắm trại ở đảo Cô Tô cần những gì? Bên cạnh những vật dụng cá nhân như quần áo, khăn, tất, kem đánh răng, dầu gội, túi ngủ… các bạn cần chuẩn bị đồ dùng chung cho cả đoàn.

- Nên mặc trang phục gọn gàng, không nên ăn mặc điệu đà, đi dép cao vì đi trong rừng rất khó đi lại, tốt nhất nên đi giày thể thao.

- Lựa chọn trang phục dễ thấm mồ hôi và không quên mang theo áo mưa vì thời tiết mùa hè dễ gặp mưa.

- Mang theo máy ảnh để lưu giữ những bức hình đẹp làm kỉ niệm, tuy nhiên các bạn cũng nên chuẩn bị vài chiếc túi đựng đồ điện tử như điện thoại, máy ảnh…đề phòng trời mưa.

- Các loại thuốc men: Thuốc đau bụng, đau đầu, cảm cúm, dầu gió, bông gạc…. cũng như một số loại thuốc bôi ngoài da đề phòng côn trùng đốt.

Về vấn đề ăn uống

Các bạn nên mang theo đồ ăn sẵn, tốt nhất nên mang đồ hộp, bánh mì, lương khô, mì tôm, bánh kẹo, nước uống… Ngoài ra, các bạn cũng nên chuẩn bị bếp, bật lửa, xoong nồi, thực phẩm chế biến sơ qua tại nhà…. Tuy nhiên, để chuẩn bị đồ cắm trại cũng như dụng cụ nấu nướng các bạn có thể thuê của người dân nơi đây và mua hải sản tươi sống chế biến.

Ngoài ra, các bạn có thể lựa chọn dịch vụ cho thuê lều trại ngay tại bãi biển ở bãi Hồng Vàn, có giá 350k/ khách trọn gói. Bao gồm:

- Lều trại có đầy đủ chăn gối, đèn, màn chống muỗi.

- Khu vệ sinh, nhà tắm trong rừng cây.

- Tủ giữ đồ.

- Được tham gia vui chơi thể thao nước với nhiều trò hấp dẫn như: Chèo thuyền kayak, leo núi trên biển, bóng chuyền dưới nước…

Bài viết: Minh Tuệ

Ảnh: Facebook Bão