Nói đến hoa và kiểng, người ta không thể không nghĩ đến địa danh Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp). Gần một trăm năm qua, nơi đây nổi tiếng khắp cả nước với nghề trồng hoa kiểng, cây cảnh truyền thống. Từ làng hoa Tân Quy Đông ngày nào cho đến khi trở thành thành phố hoa Sa Đéc hôm nay là một chặng đường dài, ghi dấu biết bao sự đổi thay và những công lao của các bậc tiền nhân mở nghiệp với nghề trồng hoa kiểng.

Làng Hoa Sa Đéc được cho là một trong những nơi cung cấp hoa lớn nhất miền Tây và cả nước.

Theo quy luật của tự nhiên, xuân về là muôn hoa đua nở. Điều này dễ nhận thấy khi đến làng hoa Sa Đéc vào dịp đầu xuân, với nhà nhà đều trồng hoa, mọi nẻo đường đều ngập tràn muôn hoa khoe sắc. Nhiều người cho rằng, nơi mùa xuân đến sớm nhất của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là làng hoa này. Từ đây, những hương xuân của làng hoa sẽ lan tỏa khắp nơi, tạo nên sắc xuân đặc thù của vùng sông nước.

Ở miền Tây, làng hoa Sa Đéc được mệnh danh là thủ phủ hoa. Không chỉ với tư cách là một vựa hoa lớn cung cấp hoa cho toàn bộ khu vực Nam Bộ mà còn nơi đây được biết như một điểm du lịch mê hoặc lòng người.

Làng hoa Sa Đéc được hình thành và phát triển từ năm 1930 và được biết đến là ông Dương Hữu Tài hay còn gọi là Tư Tôn. Khởi nguồn chỉ có vài hộ trồng hoa để trang trí Tết, về sau, thấy hoa hợp đất, bông nở đẹp… Trước đây, làng hoa Sa Đéc chỉ kinh doanh theo mô hình cha truyền con nối, chưa được đầu tư đúng mức. Khi đất nước bước vào giai đoạn hội nhập, các vườn hoa nơi đây đã được đầu tư cơ sở hạ tầng; bổ sung nhiều giống hoa quý hiếm, mới lạ; xây dựng trung tâm lai tạo nhân giống; lập chợ đầu mối để tiêu thụ hoa cảnh... Đến nay, tổng diện tích trồng hoa là hơn 510ha, với trên 2.300 hộ dân, 2.000 loài hoa khác nhau, trở thành một trong những vựa hoa cảnh lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long và miền Nam.

Cho đến nay Làng Hoa Sa Đéc có diện tích hơn 510ha với gần 2.300 hộ dân sinh sống và trồng hoa.

Làng hoa Sa Đéc là nơi cung cấp số lượng lớn cây và hoa kiểng chơi Tết cho các tỉnh miền Tây, TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương. Cứ đến mùa thu hoạch, đặc biệt là khi Tết đến, xuân về, không khí làng hoa lại trở nên nhộn nhịp, hối hả. Các loại hoa sẽ được tập trung ở cạnh sông Sa Đéc rồi vận chuyển đi khắp muôn nơi bằng xe tải hoặc thuyền.

Nghệ thuật trồng hoa kiểng của miệt Tân Quy Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Dịp Tết Nhâm Dần năm nay, ngoài những loại có sức mua lớn như cúc lùn, mâm xôi, đỗ quyên… làng hoa Sa Đéc còn tăng cường trồng thêm nhiều giống mới, lạ như mai vàng, cúc, hồng, vạn thọ… hoặc những loại hoa có màu sắc tươi tắn, tượng trưng cho niềm tin, hy vọng như hồng nhung, hồng ngọc, cẩm chướng, lily… Ngoài ra, các nhà vườn cũng trồng thêm một số loại cây cảnh như phát tài, vạn lộc, phúc lộc, phú quý, đô la, ngân lượng… để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Các hộ dận tại Làng hoa Sa Đéc đã nghiên cứu và đưa ra nhiều giống hoa lạ và kết hơp các giống hoa nước ngoài để lai tạo thêm nhiều giống hoa mới.

Làng Tân Quy Đông nằm cạnh vành đai tuyến tỉnh lộ của thị xã Sa Đéc, 4 mùa luôn được phủ bởi những thảm hoa rực rỡ. Hoa ở đây nở quanh năm với trăm hồng, nghìn tía được chuyển đi khắp nơi trên toàn quốc, có mặt cả Festival hoa Đà Lạt và còn xuất khẩu ra nước ngoài… Điều này chứng tỏ nghệ thuật hoa kiểng ở Tân Quy Đông có bề dày truyền thống và có cơ sở xã hội sâu rộng được đông đảo khách hàng ưa chuộng.

Cứ mỗi dịp sắp Tết, người dân Tân Quy Đông lại tất bật lo chăm sóc để có những vườn hoa đẹp, nở đúng thời vụ.

Kiểu làm vườn với những khóm hoa được trồng sẵn trong chậu đặt trên giàn cao, bên dưới có thể là những rãnh nước là nét đặc trưng chỉ thấy ở làng hoa nổi tiếng này. Hoa được trồng và bán theo chậu với loại đất được sản xuất từ xơ dừa vốn là sản phẩm luôn sẵn có tại đây nên luôn giữ được nét tươi tắn và rực rỡ. Rất nhiều các loài hoa được bàn tay của những người nông dân cần cù nơi đây chăm sóc để ra hoa đúng dịp tết, từ đó đổ đi Sài Gòn và khắp các tỉnh Nam Bộ phục vụ nhu cầu chơi hoa của người dân trong dịp tết nguyên đán.

Thời điểm cho thu nhập cao nhất của người dân trồng hoa là vào dịp Tết Nguyên đán.

Nằm ở phía nam của sông Tiền, làng hoa Sa Đéc còn mang những nét đặc trưng của Nam Bộ với sự nhộn nhịp giao thương trên mặt nước. Hàng ngày, từng đoàn ghe tàu cập bến chuyển hoa và cây cảnh đi khắp nơi cho đến tận khi chiều tắt nắng làm nên một hình ảnh vô cùng yên bình và đầy chất thơ.

Vào dịp cận tết, rất nhiều du khách đặc biệt là các bạn trẻ đổ về làng hoa để chụp ảnh và chiêm ngưỡng vẻ đẹp đầy màu sắc của những vườn hoa.

Nằm lọt giữa những vườn hoa đôi khi là những ngôi nhà cổ kính hàng trăm năm tuổi với nét đặc trưng Nam Bộ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, thú vị. Người dân nơi đây hiền lành dung dị, bất cứ du khách nào cũng có thể nhận được sự chỉ dẫn nhiệt thành và có những trải nghiệm đầy thân thiện.

Du khách đến tham quan Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp).

Bài viết: Minh Tuệ

Ảnh: Nguyễn Văn Luận