Những ngày gần giáp Tết, đến các xã Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp), nơi nào cũng thấy quýt đỏ rợp vườn, cây nào cũng trĩu quả, căng tròn và mọng nước. Đặt chân vào vườn, du khách cảm thấy như mùa xuân đã về.

Lai Vung từ lâu đã được người miền Tây phong tặng cho danh hiệu “vương quốc quýt hồng”. Điều đó thật không ngoa chút nào vì tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hiện chưa có nơi nào diện tích trồng quýt hồng lên tới gần 2.000 ha và hàng năm tung ra thị trường trên 40.000 tấn trái để phục vụ cho mùa Tết như ở đây.

Sở dĩ cây quýt hồng (còn gọi là quýt tiều son) Lai Vung nổi tiếng, một phần là nhờ khí hậu và thổ nhưỡng thích nghi đã giúp cho cây trái sum sê, chất lượng thơm ngon ít nơi nào bì kịp.

Ấn tượng ban đầu đối với du khách khi vừa đặt chân bước vào vườn quýt Lai Vung là cảm giác choáng ngợp của hàng ngàn cây quýt chi chít trái, màu sắc vàng cam bắt mắt, rực rỡ, trái căng tròn, tràn trề sức sống nằm khoe mình dưới ánh nắng xuân ấm áp tạo nên cảnh sắc vô cùng độc đáo.

Vừa đặt chân vào vườn, du khách cảm thấy như bước vào một khu vườn cổ tích. Càng nhìn càng say mê vì ít có một loại trái cây nào màu sắc thanh tân, rực rỡ và giàu mỹ cảm như quýt hồng Lai Vung này.

Đến Lai Vung, du khách như cảm thấy lạc vào khung cảnh của những câu chuyện cổ tích. Dạo quanh vườn quýt, khách không chỉ được hít thở không khí trong lành tươi mát, mà còn có thể tự tay hái, thưởng thức trái quýt đặc sản vừa hái, một cảm giác dễ chịu hiếm khi có được.

Đến các xã Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành… những ngày này, nơi nào cũng thấy quýt đỏ rợp vườn, cây nào cũng trĩu quả, no tròn và mọng nước. Nắng xuân như tràn ngập trên các nẻo đường, trên những tàn cây, những chùm quýt nõn nà, vàng ươm, óng ả.

Du khách còn có cơ hội trải nghiệm cảm giác làm người nông dân thu hoạch quýt, tìm hiểu quy trình trồng, vui đùa cùng bạn bè, chụp ảnh kỉ niệm cùng vườn quýt. Quýt ở đây thường trồng dọc theo các kênh rạch, bạn có thể ngồi xuồng tham quan vườn quýt vô cùng thú vị. Bạn đừng quên mua vài kí về làm quà cho người thân và gia đình.

Đặc biệt, tại các điểm tham quan, ngoài việc được tham quan, chụp ảnh lưu niệm, thưởng thức quýt hồng, du khách còn được thưởng thức đặc sản nem Lai Vung, các món ăn đặc sản miền Tây, nghe đờn ca tài tử…

Vào những dịp cuối năm là mùa quýt nở rộ, du khách có thể ghé những nhà vườn tại đây để trải nghiệm cảm giác được làm nông dân thu hoạch quýt. Ấn tượng ban đầu của du khách sẽ là rất bỡ ngỡ vì quýt ở đây nhiều quá, có những trái sà xuống gần với cả mặt đất. Trái quýt có màu vàng cam, bóng, trái tròn và săn chắc. Sau một buổi thử nghiệm làm nông dân, du khách sẽ tự thưởng cho mình những trái quýt với mùi vị thơm ngon, ngọt lịm. Đây cũng là món quà rất thú vị và ý nghĩa của du khách có thể mua về cho người thân và gia đình.

Nhờ khí hậu và thổ nhưỡng đã khiến cho quýt Lai Vung cho những trái to, ít hạt, vỏ mỏng, màu sắc vàng cam bắt mắt, mọng nước, thơm dịu và có vị ngọt đặc ít nơi nào bì kịp.

Điều làm nên thương hiệu cho quýt hồng Lai Vung ngoài chất lượng ngon ngọt, đẹp mắt, là những năm gần đây các nhà vườn ở Lai Vung còn trồng quýt theo tiêu chuẩn VietGAP, hạn chế xịt thuốc bảo vệ thực vật, bón phân theo quy trình khiến cây trái ít bệnh, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, việc được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học-Công nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu độc quyền, khiến quýt hồng Lai Vung càng là trái cây đặc sản được ưa chuộng.

Hiện tại ở huyện Lai Vung có hơn 10 nhà vườn quýt hồng Lai Vung mở cửa đón khách du lịch. Đến thăm vườn quýt hồng vào thời điểm thu hoạch, miền quê Lai Vung như nhộn nhịp, rộn ràng hơn. Những chủ nhà vườn, thương lái, nông dân các nhà vườn vừa hái trái, vừa phân loại, đưa đi tiêu thụ.

Mùa quýt hồng Lai Vung thường rơi vào khoảng nửa cuối tháng chạp, đầu tháng giêng. Quýt hồng thường được chăm bón vào khoảng tháng 2 âm lịch nhưng chỉ cho ra quả vào cuối năm. Thời gian cây vừa ra quả cho đến lúc chín có thể thu hoạch vào khoảng 1 tháng rưỡi. Đây cũng là khoảng thời gian các vườn quýt mở cửa đón khách tham quan cũng như bắt đầu việc buôn bán. Đến với những vườn quýt hồng vào thời điểm cận Tết, tận mắt chứng kiến những hàng cây trĩu quả vàng ươm rực rỡ dưới nắng và căng mọng mới cảm nhận được hết không khí Tết. Với những du khách muốn ngắm và chụp ảnh cùng những vườn quýt sai quả, nở rộ hoặc xem cảnh thu hoạch quýt của người dân thì có thể đến làng quýt hồng Lai Vung gần Tết Nguyên Đán.

Ngoài tham quan vườn quýt hồng Lai Vung, bạn nên kết hợp thăm làng hoa Sa Đéc, trăm hoa khoe sắc, tham quan nhà cổ Huỳnh Thủy Lê với kiến trúc Á Âu kết hợp rất đặc biệt, viếng chùa Kim Huê, Minh Hương nằm ngay gần đó. Đến với Đồng Tháp, trải qua những trải nghiệm ở vùng đất Lai Vung, khách mới cảm nhận hết sự trù phú và vẻ đẹp chân tình mến khách của người dân vùng đất Lai Vung.

Lai Vung là vùng đất nằm giữa hai con sông lớn ở Nam bộ là sông Tiền và sông Hậu, được thiên nhiên ban tặng nguồn nước ngọt và lượng phù sa màu mỡ, nên từ lâu đã trở thành vùng cây lành, trái ngọt. Đặc biệt có vườn quýt hồng nổi tiếng, trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách. Có dịp du lịch Đồng Tháp, bạn đừng quên ghé thăm làng quýt hồng Lai Vung sum xuê cây trái, chín mọng, vàng rượm khắp vườn và thưởng thức quýt hồng tươi ngon.

Lai Vung nằm phía Nam tỉnh Đồng Tháp, cách thành phố Sa Đéc chỉ hơn chục cây số về phía Tây. Từ TP Hồ Chí Minh theo quốc lộ 1 qua cầu Mỹ Thuận đến tỉnh Vĩnh Long rồi tiếp tục đi trên quốc lộ 80 là tới địa phận huyện Lai Vung – nơi được mệnh danh là “vương quốc” quýt hồng. Quýt được trồng chủ yếu ở 3 xã dọc bờ sông Hậu là xã Long Hậu, Tân Phước và Tân Thành thuộc huyện Lai Vung (Đồng Tháp). Hiện nay có hàng ngàn ha với hàng triệu gốc quýt hồng được trồng trên 3 xã này.

Bài viết: Minh Tuệ

Ảnh: Ngô Thị Mai Chi