Chủ tịch UBND huyện Văn Yên (Yên Bái) Hà Đức Anh cho biết, quần thể ruộng bậc thang rộng gần 30 ha, của 79 hộ dân thôn Khe Táu, xã Phong Dụ Thượng, đang được các nhà nhiếp ảnh và người làm du lịch quan tâm. 

Trong quần thể ruộng bậc thang được tạo lên bởi bàn tay, khối óc, sức lao động cần cù của đồng bào H’Mông có nhiều đặc điểm với ruộng bậc thang Mù Cang Chải, đã được công nhận là Khu di tích Quốc gia đặc biệt.

Diện tích ruộng bậc thang này trước đây là vùng đồi núi bạc mầu, không có ai khai phá. Đầu năm 1997, một số đồng bào H’Mông từ xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải di cư về xã Phong Dụ Thượng sinh sống, đã khai phá hình thành những thửa ruộng bậc thang trồng lúa nước. Do điều kiện khí hậu phù hợp, được đầu tư của nhà nước đưa nước tưới về từng thửa ruộng, nên diện tích ruộng bậc thang được mở rộng. Chính quyền địa phương khuyến khích người dân khai hoang, bảo đảm giữ gìn cảnh quan môi trường phù hợp điều kiện sống.

Trong thời gian tới, UBND huyện Văn Yên sẽ xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, vừa bảo đảm sản xuất cho nhân dân, vừa phát triển du lịch.

Nguồn dẫn: Báo Nhân dân