Với tổng mức đầu tư lên đến 66.000 tỷ đồng, Phú Quốc United Center (tên gọi mới cho Tổ hợp Grand World) đã chứng minh toàn bộ tâm huyết để mang đến một sản phẩm thật sự chất lượng, chuyên nghiệp, và không thua kém bất kỳ một điểm đến du lịch nổi tiếng nào trên thế giới.

Đại diện các thương hiệu bán lẻ đều thống nhất, Grand World thuộc Phú Quốc United Center được quy hoạch rất bài bản và chuyên nghiệp với các khu phố mua sắm có “concept” đặc trưng. Dịch vụ ẩm thực đặc sắc và cực kì phong phú tại Grand World sẽ là điểm nhấn thu hút lượng lớn khách hàng khi hội tụ hàng loạt thương hiệu đình đám. Đó là sự hiện diện từ những tên tuổi nổi tiếng trong nước và quốc tế như Lotteria, Goong Steak&Pizza, Kangnam BBQ,…, cho đến đặc sản Phú Quốc Bún quậy Kiến Xây, Cơm chiên Nguyễn Ký,…

Chợ đêm Phú Quốc Grand World với quy mô dự kiến gồm 138 quầy hàng cùng thế giới hải sản Saigon Hub Market 2.000 m2, kết hợp với loạt lễ hội đường phố Carnival theo mùa sẽ hoạt động tới 2 giờ sáng mỗi ngày. Đặc biệt, Grand World là nơi đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam sẽ sáng đèn suốt ngày đêm để phục vụ nhu cầu giải trí của du khách.

Mô hình “không ngủ” độc đáo chưa từng có của Grand World chính là “mỏ vàng” thu hút các thương hiệu bán lẻ trong nước và quốc tế, bởi đây là mảnh ghép mà ngành du lịch giải trí Việt Nam còn thiếu lâu nay, là nền tảng của “nền kinh tế đêm” trị giá tỷ đô mà các doanh nghiệp đều mong muốn tham gia. Sự chung tay của các doanh nghiệp bán lẻ hứa hẹn sẽ đưa Phú Quốc United Center trở thành những Clark Quay, Las Vegas hay Jeju phiên bản Việt tại Việt Nam.

“Chúng tôi quyết định lựa chọn đầu tư và song hành cùng Grand World Phú Quốc vì nhận thấy, đây là mô hình du lịch mua sắm tiên phong tại Việt Nam, quy hoạch bài bản, tạo ra lợi thế hết sức to lớn cho nhà đầu tư. Tôi tin chắc rằng, khi phát triển kinh doanh tại đây sẽ đạt được kết quả rất tốt”, ông Huỳnh Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngôi Sao Biển – đơn vị sở hữu Chợ đêm Phú Quốc Grand World, Thế giới hải sản Sài Gòn Hub tại Grand World bày tỏ.

Theo đại diện đơn vị này, Grand World – “Thành phố không ngủ” hiện được xem là trải nghiệm độc nhất vô nhị, chỉ có tại Phú Quốc United Center.

“Với quy mô 85 ha, tọa lạc tại vị trí trung tâm, Grand World sở hữu những kiến trúc lộng lẫy, tráng lệ; những dãy phố thương mại sầm uất, thời thượng; những lễ hội, tiệc tùng sôi động; những tâm điểm vui chơi giải trí náo nhiệt của Venice, Thượng Hải, Chợ đêm, Kstreet, Việt Nam… Tất cả đều hoạt động không ngừng nghỉ suốt 24h/ngày, 365 ngày/năm, tạo nên vòng quay náo nhiệt và không gian hội hè bất tận, tràn đầy năng lượng như các thành phố không ngủ nổi tiếng trên thế giới”, vị này cho biết.

Cũng theo vị này, du khách khi đến đây còn có cơ hội thưởng lãm công nghệ giải trí đỉnh cao với Show diễn thực cảnh đa phương tiện hoành tráng bậc nhất “Tinh hoa Việt Nam”; khám phá Huyền thoại Tre lớn nhất nước làm từ 32.000 ngọn tre – Bamboo Legend; tham quan bảo tàng gấu Teddy Bear – điểm đến thu hút hàng triệu du khách trẻ tuổi; chu du trên kênh đào mang màu sắc Venice diễm lệ; ngắm Tháp đồng hồ Venice cổ kính; thả mình vào Quảng trường biển rộng 19.500m2 hay chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo tại Công viên nghệ thuật đương đại Urban Park…

Bên cạnh các điểm “check-in” mang tính biểu tượng, đại diện đơn vị này còn tiết lộ nhiều thông tin thú vị, hứa hẹn đưa du khách đến với một thành phố của tiệc tùng và lễ hội đa sắc màu, từ các lễ hội địa phương như Lễ hội Nghinh Ông, Lễ hội Nguyễn Trung Trực, Lễ hội đua thuyền đến những carnaval sôi động đến từ Thái Lan, Ấn Độ, Mỹ, Đức, Mexico…

Đại diện đơn vị này cho biết thêm, khi đến đây, du khách sẽ có cơ hội tìm kiếm vận may thâu đêm suốt sáng tại sòng bài 5 sao hàng đầu tiên Việt Nam mở cửa cho người Việt. “Với 1.000 máy và 100 bàn chơi chuyên nghiệp, tích hợp nhà hát 600 chỗ –  Corona Casino sánh ngang các sòng bài nổi tiếng trên thế giới”, vị này nhấn mạnh.

Cũng theo vị này, du khách khi đến đây còn có cơ hội thưởng lãm công nghệ giải trí đỉnh cao với Show diễn thực cảnh đa phương tiện hoành tráng bậc nhất “Tinh hoa Việt Nam”; khám phá Huyền thoại Tre lớn nhất nước làm từ 32.000 ngọn tre – Bamboo Legend; tham quan bảo tàng gấu Teddy Bear – điểm đến thu hút hàng triệu du khách trẻ tuổi; chu du trên kênh đào mang màu sắc Venice diễm lệ; ngắm Tháp đồng hồ Venice cổ kính; thả mình vào Quảng trường biển rộng 19.500m2 hay chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo tại Công viên nghệ thuật đương đại Urban Park…

Bên cạnh các điểm “check-in” mang tính biểu tượng, đại diện đơn vị này còn tiết lộ nhiều thông tin thú vị, hứa hẹn đưa du khách đến với một thành phố của tiệc tùng và lễ hội đa sắc màu, từ các lễ hội địa phương như Lễ hội Nghinh Ông, Lễ hội Nguyễn Trung Trực, Lễ hội đua thuyền đến những carnaval sôi động đến từ Thái Lan, Ấn Độ, Mỹ, Đức, Mexico…

Đại diện đơn vị này cho biết thêm, khi đến đây, du khách sẽ có cơ hội tìm kiếm vận may thâu đêm suốt sáng tại sòng bài 5 sao hàng đầu tiên Việt Nam mở cửa cho người Việt. “Với 1.000 máy và 100 bàn chơi chuyên nghiệp, tích hợp nhà hát 600 chỗ –  Corona Casino sánh ngang các sòng bài nổi tiếng trên thế giới”, vị này nhấn mạnh.

Kết nối với “Thành phố không ngủ” là miền đất “không bao giờ buồn chán” đã mở cửa từ tháng 4 năm ngoái VinWonders Phú Quốc. Đây là công viên chủ đề hàng đầu Đông Nam Á có quy mô lên đến 55 ha với hơn 100 trò chơi hấp dẫn và các show trình diễn choáng ngợp cần tới vài ngày để khám phá trọn vẹn.

Chị C.M.P., một du khách đến từ TP.HCM cho biết, chị đã có vài chuyến công tác và du lịch đến đảo ngọc Phú Quốc, nhưng lần trở lại này đã mang đến cho chị nhiều bất ngờ. “Tôi rất ấn tượng với hàng loạt trò chơi mới mẻ đầy hấp dẫn tại VinWonders. Từ cổng chính với lâu đài biểu tượng VinWonders cho đến khu Thế giới kỳ diệu (rộng 2 ha), với các câu chuyện cổ tích nổi tiếng, tương ứng những phân khu như: Khu rừng huyền bí, Miền Tây hoang dã, Thung lũng cổ đại…

Thế giới diệu kỳ có đến gần 30 khu trò chơi khác nhau và nhiều trò chơi phải dùng sức nhiều như Đường trượt khô cao nhất Việt Nam (5m và 15m) hay Cuộc chiến chằn tinh, Sải cánh đại bàng, Hạ gục ác điểu… đều thu hút chúng tôi”, chị P. hào hứng nói. Một cấu phần quan trọng khác của siêu quần thể Phú Quốc United Center là Vinpearl Safari Phú Quốc, Công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã quy mô hàng đầu Đông Nam Á. Với hơn 4.000 cá thể động vật từ gần 200 loài ở khắp các vùng địa sinh học trên thế giới và mô hình “người nhốt thú thả” độc đáo – Vinpearl Safari Phú Quốc đã trở thành “điểm nhất định phải đến” trên bản đồ du lịch Phú Quốc ngay sau khi khai trương năm 2015 và là nơi được đánh giá có tiêu chuẩn phúc trạng động vật hàng đầu thế giới bởi SEAZA.

Theo các chuyên gia, Grand World Phú Quốc đang có xu hướng trở thành “mỏ vàng” du lịch 24/7 hấp dẫn hàng đầu tại Việt Nam, đặt nền móng cho một nền kinh tế đêm chuyên nghiệp và đẩy triển vọng, hứa hẹn mang lại nguồn thu khổng lồ cho các nhà đầu tư.

Theo đó, thành phố kinh doanh mở cửa 24/7 này được xây dựng theo mô hình “tất cả trong một” với mục tiêu trở thành thành phố lễ hội – giải trí – mua sắm không ngủ. Trong đó, những điểm check-in hội tụ tinh hoa văn hóa 5 châu như kênh đào Venice lãng mạn, công trình tre lớn nhất Việt Nam, bảo tàng Gấu Teddy đầu tiên, show diễn thực cảnh lớn nhất phía Nam, tiệc âm nhạc đẳng cấp thế giới tại quảng trường Biển… diễn ra xuyên suốt cả ngày lẫn đêm vào tất cả các ngày trong tuần.